Phát hiện nhóm đối tượng trộm xe ba gác của mình, Văn Anh (32 tuổi) đã cầm kiếm chạy theo, chém nhiều nhát vào một trong ba tên trộm.

Theo VnExpress, ngày 21/6, TAND TP. Hà Nội tuyên phạt Lê Văn Anh (trú tại Thanh Trì, Hà Nội) 12 năm tù về tội Giết người, phải bồi thường 83 triệu đồng cho bị hại. Cùng vụ án, ba tên trộm Nguyễn Bá Dũng, Nguyễn Văn Long và Quyền Văn Ước lần lượt bị phạt 15 tháng tù, một năm tù và 10 tháng tù treo cùng về tội ” Trộm cắp tài sản”.

Báo Người Lao Động dẫn cáo trạng, do thiếu tiền tiêu, nên nhóm Dũng, Ước, Long rủ nhau đi trộm xe ba gác. Rạng sáng 24/2/2020, nhóm này mang kìm cộng lực, đèn pin, bình xịt hơi cay… rồi đi đến khu vực thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Tại đây, các đối tượng phát hiện xe ba gác của Văn Anh đang dựng trước cửa hàng vật liệu xây dựng nên đã cắt khóa, trộm xe đẩy ra khu vực khác. Khi cả nhóm mang chiếc xe ba gác đi được khoảng 30m thì bị Văn Anh phát hiện, cầm kiếm và 1 bình xịt gas truy đuổi.

Thấy vậy, Ước và Long lên xe máy chạy thoát, riêng Dũng cầm bình xịt hơi cay để đánh trả. Do bức xúc về việc bị mất trộm tài sản nên Văn Anh đã dùng kiếm chém nhiều nhát vào đầu, tay và chân Dũng, thương tích với tỉ lệ 67%.

Đến ngày 25/2/2020, Lê Văn Anh đến Công an huyện Thanh Trì đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Tại tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Văn Anh khai do bị Dũng xịt hơi cay vào mặt nên đã mất bình tĩnh nên đã dùng kiếm chém Dũng.

Từ Khóa: