Phương (28 tuổi) thừa nhận biết chị Nhi mới sinh nên đã tới phòng trọ ‘thăm’, đối tượng này lợi dụng lúc chị Nhi đang ngủ đã bắt cóc cháu bé. 

Nguồn tin từ Zing, chiều ngày 22/3, tổ tuần tra Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk nhận tin báo có một người phụ nữ tên Phương bắt cóc một cháu bé chưa đầy một tháng tuổi. Nghi phạm khoảng 30 tuổi, cao 1,5 m, đối tượng bắt xe taxi từ tỉnh Gia Lai sang tỉnh Đắk Lắk, sau đó tiếp tục đón xe khách 51B-057.91 nhưng không rõ tên nhà xe, loại xe bao nhiêu chỗ.

Trong quá trình kiểm tra tất cả xe khách lưu thông hướng Đắk Lắk đi TP. HCM, nhà chức trách phát hiện đối tượng trên đang bế cháu bé mặc áo thun màu xanh, trùm một tấm khăn màu vàng.

Người phụ nữ đi hàng trăm cây số bắt cóc trẻ sơ sinh
Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Công an xác nhận, người phụ nữ tên Nguyễn Lê Hoàng Phương (trú ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Phương khai nhận do không có khả năng sinh con, Phương sử dụng mạng xã hội rồi quen biết chị Nhi (mới sinh con). 

Sau đó, Phương đến phòng trọ của chị Nhi ở thành phố Pleiku chơi. Lợi dụng lúc chị Nhi đang ngủ, Phương bế cháu đưa lên xe taxi, sau đó tiếp tục bắt xe khách Hòa Hiệp để trốn và đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, theo Tuổi Trẻ.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã bàn giao đối tượng cho Công an thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra, xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ Khóa: