Sau kỳ nghỉ Tết, số ca F0 trong cộng đồng tại một số địa phương tăng cao, khiến nhiều người dân đổ xô đến các phòng khám, bệnh viện để xét nghiệm Covid-19. 

Hơn 107.000 F0 trong kỳ nghỉ Tết

Tính từ ngày 29/1 đến hết ngày 6/2, người dân cả nước bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Hơn một tuần nghỉ lễ, Bộ Y tế công bố tổng cộng 107.552 ca Covid-19 mới với 892 người tử vong.

Trong dịp nghỉ lễ, ngày 29/1 là ngày ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất với 15.100 trường hợp (gồm 10.187 ca cộng đồng, 4.913 ca trong khu cách ly/phong tỏa). Ngày 3/2 (tức mùng 3 Tết Nhâm Dần) có số ca mắc thấp nhất trong vòng 2,5 tháng với 8.601 ca tại 57 tỉnh, thành phố.

Người dân xếp hàng dài chờ xét nghiệm Covid-19

Nguồn tin từ báo Người Lao Động vào sáng 6/2 (mùng 6 Tết), tại các phòng khám, bệnh viện tư nhân trên địa bàn TP. Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) như Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện, phòng khám Sống Khỏe, Cơ sở xét nghiệm Thiện Nhân… có rất đông người dân xếp thành hàng dài chờ đợi đến lượt để xét nghiệm Covid-19.

Một số người dân cho biết, từ ngày 7/2, họ bắt đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nên phải thực hiện test nhanh Covid-19, khi có kết quả âm tính mới được vào công ty làm việc. Một số người dân thì thấy ca bệnh trong cộng đồng tại địa phương tăng cao nên đi xét nghiệm để biết tình hình sức khỏe.

Chị Nguyễn Thị Hoa (35 tuổi, trú phường Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ) chia sẻ với báo Tuổi Trẻ, dịp nghỉ Tết, gia đình chị có đi nhiều địa điểm đông người, nên chị và các con đi test nhanh xem có nhiễm Covid-19 hay không. 

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Phía nhà chức trách tỉnh Quảng Nam xác nhận, từ 16h ngày 4/2 đến ngày 5/2, Quảng Nam ghi nhận 735 ca mắc Covid-19, trong đó có 674 ca cộng đồng. Trong 757 mẫu xét nghiệm có đến 735 mẫu dương tính. Đây là số ca cộng đồng cao kỷ lục ở tỉnh này kể từ khi có dịch. 

Những ngày gần đây, ca mắc trong cộng đồng ở Quảng Nam liên tục tăng cao, từ ngày 1/1 đến nay, tại Quảng Nam ghi nhận hơn 11.440 ca bệnh Covid-19, trong đó có 8.958 ca bệnh cộng đồng.

Tin từ VnExpress, tại các tỉnh như Nghệ An, Thanh Hoá trong ngày 6/2, nhiều khu vực sàng lọc và xét nghiệm tại bệnh viện lượng người đến test dịch vụ tăng khoảng 1,5 lần so với ngày thường.

Tương tự tại tỉnh Bắc Ninh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cho biết đã yêu cầu doanh nghiệp tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho người lao động quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết 2022 đối với nhóm nguy cơ cao. Đó là người lao động chưa tiêm đủ liều vaccine ngừa Covid-19; người lao động có một trong các biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi, mất vị giác; người đi/về từ vùng dịch cấp độ 4; các trường hợp có yêu cầu về điều tra dịch tễ.

Từ Khóa: