Chiều ngày 28/12, Bộ Y tế ghi nhận thêm 10 ca nhập cảnh nhiễm Covid-19, trong đó 9 ca cách ly ngay, một người nhập cảnh trái phép về TP.HCM. 

Bệnh nhân 1.442 đến 1.450 (gồm 8 nam, 1 nữ, có độ tuổi từ 26 đến 56): Ngày 25/12, bệnh nhân 1.442 đến 1.450 từ Nga nhập cảnh sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VN5062, sau đó được cách ly tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hoà ngày 27/12 dương tính với Covid-19.

Hiện bệnh nhân 1.442-1.446 được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa, bệnh nhân 1.447-1.450 được cách ly, điều trị tại Phòng khám đa khoa khu vực Ninh Sim – Ninh Hòa.

Bệnh nhân 1.451 (nam, 23 tuổi, có địa chỉ tại quận 5, TP.HCM):  Là trường hợp từ Myanmar nhập cảnh trái phép ngày 24/12 (cùng bệnh nhân 1440), sau đó về TP. HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 27/12 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. HCM dương tính với Covid-19. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. 

Bản đồ dịch tễ dịch Covid-19- Nguồn: Bộ Y tế
Bản đồ dịch tễ dịch Covid-19- Nguồn: Bộ Y tế

Sáng nay 29/12, ông Đoàn Tấn Bửu – phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cho biết, kết quả xét nghiệm của nữ hành khách Đồng Tháp đi cùng chuyến xe với hai bệnh nhân 1.440 và 1.451 cũng có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với Covid-19.

Như vậy trong nhóm 6 người nhập cảnh trái phép  đi từ Campuchia về Việt Nam, hiện đã xác định được 3 người dương tính với Covid-19 là bệnh nhân 1.440, nam thanh niên ở quận 5 TP. HCM (được Bộ Y tế đánh số là bệnh nhân 1.451) và người phụ nữ ở Đồng Tháp.

Trong 3 người còn lại, TP.HCM đã xác định được một người ở quận 1, một người ở huyện Hóc Môn – cả hai đã có kết quả lần 1 âm tính với Covid-19. Riêng người xuống xe ở đường Nguyễn Xiển, quận 9 vẫn chưa tìm thấy.

Tính đến sáng nay, tổng số ca nhiễm ca nước lên đến 1.452 trường hợp, số người tử vong do Covid-19 là 35 người, trong đó bốn trường hợp tử vong sau ba đến bốn lần xét nghiệm âm tính.

Từ Khóa: