Chiều ngày 30/12, ông Văn Công Minh – Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long cho biết, tỉnh vừa tiếp nhận cách ly một trường hợp nhập cảnh trái phép bằng đường biển từ Malaysia về Việt Nam.

Theo thông tin Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long, ngày 29/12, anh N.M.T. (24 tuổi, ngụ ấp Phú Nông, xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) nhập cảnh trái phép từ Malaysia về Việt Nam bằng tàu cá tại Bến Cát Lỡ, thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Khi lên bờ, T. đi bằng nhiều phương tiện từ Bà Rịa-Vũng Tàu về nhà ở Vĩnh Long.

Sáng ngày 30/12, người dân phát hiện đối tượng về địa phương thì báo cáo chính quyền địa phương, đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế Nguyễn Văn Thủ. 

Trung tâm Y tế Nguyễn Văn Thủ, nơi T. đang được cách ly
Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Qua điều tra dịch tễ, T. nhập cảnh trái phép từ Malaysia và tiếp xúc nhiều người không rõ thông tin. Hiện tại, T. không có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Những người tiếp xúc gần với T. ở gần nhà đã được yêu cầu cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà.

Cũng trong chiều 30/12 Bộ Y tế cho biết, cả nước ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19 (bệnh nhân 1.455-1.456) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hưng Yên, TP. HCM. 

Đến nay, cả nước ghi nhận 1.456 trường hợp dương tính Covid-19 trong đó 693 ca mắc trong nước, 4 ca bệnh nhập cảnh trái phép, số người tử vong do Covid-19 là 35 người, trong đó bốn trường hợp tử vong sau ba đến bốn lần xét nghiệm âm tính.

Từ Khóa: